Đường dẫn truy cập

Các vụ tấn công chết người dồn dập xảy ra ở Afghanistan


Binh sĩ Mỹ kiểm tra địa điểm xảy ra đánh bom xe tự sát ở Kabul, Afghanistan, ngày 29 tháng 10, 2011
Binh sĩ Mỹ kiểm tra địa điểm xảy ra đánh bom xe tự sát ở Kabul, Afghanistan, ngày 29 tháng 10, 2011

Giới hữu trách Afghanistan loan báo một kẻ đánh bom xe tự sát vừa tấn công một đoàn xe chở các binh sĩ nước ngoài trong khu vực thủ đô Kabul, làm thiệt mạng ít nhất 13 người quân nhân của NATO.

Các giới chức quân sự Mỹ cho hay tất cả 13 nạn nhân đều là công dân Mỹ.

Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Trong một vụ khác xảy ra cùng ngày hôm nay tại miền Nam Afghanistan, NATO nói có 2 quân nhân bị thiệt mạng khi một người mặc quân phục Quân đội Quốc gia Afghanistan chỉa súng vào các binh sĩ Afghanistan và lực lượng NATO.

Liên minh NATO cho hay kẻ nổ súng đã thiệt mạng trong vụ này.

Trong khi đó, chính quyền Afghanistan cho biết 1 phụ nữ đánh bom tự sát tại miền Đông nước này tự kích nổ mình bên ngoài chi nhánh của cơ quan tình báo Afghanistan tại địa phương.

Theo giới hữu trách, người phụ nữ này hôm nay nhắm vào Giám đốc An ninh Quốc gia trong thủ phủ Asadabad của tỉnh Kunar.

Hãng thông tấn Pháp loan tin có 2 nhân viên bảo vệ bị thương trong vụ tấn công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG