Đường dẫn truy cập

Vài nét về cuộc bầu cử ở Afghanistan


Cử tri Afghanistan đi bầu ngày thứ Bảy để chọn đại biểu Quốc hội, bất chấp đe dọa bạo động của Taliban và những nghi ngờ về gian lận.

Có hơn 2.500 ứng cử viên nhắm đến 249 ghế Hạ Viện, từ của Afghanistan là “wolesi jirga.”

Một phần tư, 68 ghế, được dành cho phụ nữ; hơn 400 nữ ứng cử viên sẽ tranh các ghế này.

Phòng phiếu mở cửa 7 giờ sáng, đóng lại lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Sẽ có nhiều quan sát viên người nước ngoài và người Afghanistan.

Có khoảng 17,5 triệu cử tri đã đăng ký trong dân số 28 triệu người.

Giữ gìn an ninh bầu cử có gần 300.000 binh sĩ và cảnh sát, được hậu thuẫn bởi các lực lượng quân sự của quốc tế.

Khoảng 15% trong số 6.800 địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vì điều kiện an ninh.

Kết quả sơ bộ phải sau ngày 8 tháng 10 mới có. Kết quả chung cuộc sẽ loan báo vào cuối tháng, sau khi giải quyết xong các vụ khiếu nại về gian lận hoặc sai sót.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG