Đường dẫn truy cập

Tàu di cư vỡ vụn trên biển, ít nhất 59 người thiệt mạng


Bức ảnh do hãng thông tấn Ý Ansa chụp vào ngày 26/2/2023 cho thấy lực lượng cứu hộ đang xử lý một túi đựng thi thể tại địa điểm xảy ra vụ đắm tàu ở Steccato di Cutro, phía nam Crotone, sau khi một chiếc thuyền của người di cư bị chìm ngoài khơi vùng Calabria phía nam nước Ý.
Bức ảnh do hãng thông tấn Ý Ansa chụp vào ngày 26/2/2023 cho thấy lực lượng cứu hộ đang xử lý một túi đựng thi thể tại địa điểm xảy ra vụ đắm tàu ở Steccato di Cutro, phía nam Crotone, sau khi một chiếc thuyền của người di cư bị chìm ngoài khơi vùng Calabria phía nam nước Ý.

Các quan chức Ý cho biết ít nhất 59 người di cư đã chết khi chiếc thuyền gỗ bị vỡ nát ở khu vực vùng biển động vào Chủ Nhật (26/2) ngoài khơi bờ biển Ý, trong số này, có 12 trẻ em.

Một số thi thể dạt vào bờ biển tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng Calabria.

Các quan chức cho biết ít nhất 80 người sống sót trong vụ đắm tàu, bao gồm cả những người được cứu bởi các nhân viên cấp cứu và những người khác đã bơi được vào bờ sau khi con thuyền tan rã.

Những bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ lớn của con tàu ở trên bãi biển gần thị trấn Steccato di Cutro, cùng những mảnh vụn khác dọc theo bờ biển.

“Đây là một bi kịch lớn”, Thị trưởng Crotone Vincenzo nói.

Một trong những người đàn ông trên tàu đã bị chính quyền Ý bắt giữ vì nghi ngờ buôn người.

Những người sống sót ước tính có khoảng 150 đến 200 người trên con tàu khi nó bắt đầu hành trình vài ngày trước đó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người di cư đến từ Pakistan và Afghanistan.

“Tin tức về vụ chết đuối của hơn hai chục người Pakistan trong một thảm kịch trên thuyền ở Ý là vô cùng đáng quan tâm và lo ngại”, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên Twitter. “Tôi đã chỉ đạo văn phòng đối ngoại xác định dữ kiện càng sớm càng tốt và thông tin cho mọi người”, ông viết.

Chính quyền Taliban trên thực tế của Afghanistan không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngay lập tức về các tin tức nói rằng công dân Afghanistan cũng nằm trong số các nạn nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chủ nhật nói: “Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong số họ, cho những người mất tích và những người di cư khác sống sót”.

Giáo hoàng Phanxicô cũng cho biết ngài cũng đang cầu nguyện cho những người cứu hộ “và cho những người chào đón” những người di cư.

Nước Ý đã tràn ngập những người di cư đến từ châu Phi, Nam Á, Trung Đông và những nơi khác.

Nước này đã yêu cầu các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu đẩy mạnh và tiếp nhận một số người di cư. Nhiều người trong số họ không muốn ở lại Ý mà thay vào đó tập trung vào việc đi đến những nơi khác ở châu Âu để tìm việc làm và/hoặc đoàn tụ với các thành viên trong gia đình.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG