Đường dẫn truy cập

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập bùng ra ở thủ đô của Yemen


Binh sĩ Yemen đào ngũ tham gia biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh tại Sana'a, ngày 16 tháng 9, 2011.
Binh sĩ Yemen đào ngũ tham gia biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh tại Sana'a, ngày 16 tháng 9, 2011.

Các lực lượng an ninh Yemen và những người về phe đối lập đã đụng độ với nhau ở thủ đô Sana’a.

Những người mục kích hôm nay cho biết đụng độ diễn ra trong đêm vừa qua. Họ nói rằng các lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ cắm trại tại một quảng trường ở thủ đô.

Vụ này xảy ra một ngày sau khi hàng vạn người xuống đường để lập lại yêu cầu đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.

Ông Saleh đang dưỡng thương ở Ả rập Xê-út sau vụ tấn công vào dinh Tổng thống hồi tháng 6. Hồi đầu tuần này, ông cho phép một người làm phó đàm phán với phe đối lập để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng kéo dài nhiều tháng.

Hồi tháng tư, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gồm 6 nước đã đề nghị một kế hoạch để chấm dứt vụ xáo trộn chống chính phủ ở Yemen. Ông Salah đã tán đồng kế hoạch đó 3 lần nhưng lần nào cũng rút ra trước khi thỏa hiệp được ký kết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG