Đường dẫn truy cập

WikiLeaks: Hoa Kỳ, Đức phát triển hệ thống vệ tinh do thám


WikiLeaks: Hoa Kỳ, Đức phát triển hệ thống vệ tinh do thám
WikiLeaks: Hoa Kỳ, Đức phát triển hệ thống vệ tinh do thám

Các công điện ngoại giao mật bị tiết lộ cho thấy Hoa Kỳ và Đức dường như cùng phát triển một hệ thống vệ tinh do thám, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia trong đó có Pháp.

Nhật báo Aftenposten của Na Uy đã đăng tải thông tin vừa kể hôm nay sau khi tờ báo này được phép tiếp cận toàn bộ hồ sơ khoảng 250.000 công điện ngoại giao mật của website Wikileaks.

Theo Aftenposten, các công điện do đại sứ Hoa Kỳ ở Berlin gửi đi cho biết là các vệ tinh sẽ hoạt động vào năm 2013.

Vì bản chất gây tranh cãi của chương trình này, các giới chức Hoa Kỳ và Đức được cho là đã công khai đây là một dự án dân sự với các mục đích vì môi trường.

Trên thực tế, các công điện đưa tin rằng dự án này ‘hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát’ của cơ quan tình báo Đức và trung tâm hàng không Đức.

Các công điện ngoại giao, gửi từ 2/2009 tới 2/2010, cũng đề cập chi tiết các nước phản đối dự án, trong đó có Pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG