Đường dẫn truy cập

WikiLeaks: Pháp bị tố giác đánh cắp bí mật công nghiệp


WikiLeaks tiết lộ một tổng giám đốc công ty công nghệ cao của Đức nói rằng Pháp là nước đứng đầu về chuyện đánh cắp các bí mật công nghiệp
WikiLeaks tiết lộ một tổng giám đốc công ty công nghệ cao của Đức nói rằng Pháp là nước đứng đầu về chuyện đánh cắp các bí mật công nghiệp

Các công điện ngoại giao của Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ cho biết một tổng giám đốc công ty công nghệ cao của Đức nói rằng Pháp là nước đứng đầu về chuyện đánh cắp các bí mật công nghiệp, và ông này gọi Pháp là một “đế quốc ma quỷ.”

Berry Smutny, Tổng giám đốc công ty chế tạo vệ tinh OHB của Đức, được trích dẫn trong một công điện đánh đi vào năm 2009, nói rất nhiều về sự ghê tởm của ông đối với chuyện đánh cắp của Pháp.

Ông đánh giá thiệt hại mà Pháp gây cho kinh tế Đức lớn hơn thiệt hại của Nga và Trung Quốc nhập lại.

Ông cũng chán nản trước thái độ của chính phủ Đức, không phản ứng nhiều trước hành động của Pháp.

Tin này được đăng trên tờ Aftenposten của Na Uy, một tờ báo nhận được tài liệu của WikiLeaks.

Chưa thấy Pháp bình luận gì về tin trên tờ báo này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG