Đường dẫn truy cập

Tin tặc trả đũa vụ WikiLeaks


Các vụ tấn công hình như là nhằm trả đũa cho việc ông Julian Assange, người đứng đầu WikiLeaks bị bắt giữ
Các vụ tấn công hình như là nhằm trả đũa cho việc ông Julian Assange, người đứng đầu WikiLeaks bị bắt giữ

Một nhóm tin tặc đã mở một cuộc tấn công trên mạng điện toán nhắm vào các doanh nghiệp đã cắt quan hệ với WikiLeaks.

Hình như đây là vụ tấn công nhằm trả đũa cho việc ông Julian Assange, người đứng đầu WikiLeaks bị bắt giữ.

Một nhóm tự xưng là "vô danh" nhận trách nhiệm đã đóng trang web MasterCard ngày hôm nay trong khuôn khổ "Hành động trả đũa."

Công ty thẻ tín dụng này hôm thứ Hai đã loan báo không xử lý các khoản tặng dữ cho WikiLeaks, tổ chức đang chịu áp lực chính trị vì đã phổ biến các công điện ngoại giao mật của Hoa Kỳ.

Các tin tặc, còn được gọi là "các tin tặc hành động tích cực" cũng nhắm vào PostFinance, ngân hàng của Thụy Sĩ trước đó đã đóng tài khoản của Julian Assange.

Nhóm tin tặc tuyên bố chống kiểm duyệt đã mở các cuộc tấn công khiến các dịch vụ từ chối làm nhiệm vụ bằng cách làm cho các trang web bị quá tải bởi các dữ liệu yêu cầu.

Trong khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Australia Kevin Rudd nói rằng ông quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ, chứ không phải cho ông Assange, về vụ các công diện mật bị tiết lộ.

Ông Rudd hôm nay nói rằng những người ngay từ ban đầu tiết lộ những tài liệu này phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc các tài liệu bị phát tán trên trang WikiLeaks.

Ông nói vụ lộ thông tin này chỉ ra những vấn đề trong hệ thống an ninh của Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG