Đường dẫn truy cập

WHO báo cáo COVID trên thế giới tăng kỷ lục trong một ngày


Một xe kem thời đại dịch COVID ở Moscow.
Một xe kem thời đại dịch COVID ở Moscow.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8/10 ghi nhận một ngày virus corona tăng cao kỷ lục toàn cầu: tăng 338.779 ca trong 24 giờ đồng hồ dẫn đầu bởi làn sóng bùng phát lây nhiễm tại Châu Âu.

Châu Âu báo cáo 96.996 ca mới, mức cao nhất trong khu vực từ trước tới nay mà WHO ghi nhận.

Số người chết toàn cầu tăng 5.514 ca lên thành 1,05 triệu người.

Số kỷ lục về ca nhiễm mới từng được WHO ghi nhận trước đây là 330.340 hôm 2/10 và kỷ lục về số tử vong mà WHO ghi nhận là 12.393 vào ngày 17/4.

Cả khu vực Châu Âu hiện có nhiều ca COVID hơn Ấn Độ, Brazil hay Mỹ.

Ấn Độ báo cáo 78.524 ca mới, tiếp theo là Brazil với 41.906 ca và Mỹ với 38.904 ca, theo WHO. Dữ liệu của WHO không có báo cáo hàng ngày của mỗi nước.

Theo phân tích của Reuters về những dữ liệu gần đây của các nước, lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng tại 54 quốc gia, trong đó có đà tăng tại Argentina, Canada và phần lớn Châu Âu.

Lây nhiễm tại Anh đạt mức kỷ lục với thêm trên 17.000 ca ghi nhận hôm 8/10.

Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Pháp vẫn ở trên ngưỡng kỷ lục 18.000 ca trong ngày thứ nhì hôm 8/10.

Số ca nhiễm trung bình tại Bỉ gia tăng trong 7 ngày liên tiếp và Đức hôm 8/10 báo cáo số ca mới gia tăng hàng ngày ở mức kỷ lục kể từ tháng 4.

Trong khi Ấn Độ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca báo cáo hàng ngày, số ca nhiễm mới giảm 20% so với lúc cao điểm trước đây.

Tại Mỹ, số ca mới cũng tăng lên kể từ đầu tháng 9 cùng với những bệnh nhân COVID nhập viện mới nhất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG