Đường dẫn truy cập

31,8 triệu công nhân Việt Nam bị mất việc, giảm giờ làm vì COVID-19


Công nhân ngành dịch vụ bị ảnh hưởng thu nhập nhiều nhất vì đại dịch COVID-19. Photo Phunu Online.
Công nhân ngành dịch vụ bị ảnh hưởng thu nhập nhiều nhất vì đại dịch COVID-19. Photo Phunu Online.

Đại dịch Covid-19 đã khiến 31,8 triệu công nhân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên bị mất việc hoặc bị giảm giờ làm, theo một thống kê vừa được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 6/10.

Theo đó, số người bị mất việc làm chiếm 14% trong số những người bị ảnh hưởng vì đại dịch, 68,9% bị giảm thu nhập, 40% bị giảm giờ làm hoặc bị buộc phải nghỉ luân phiên.

Nhóm công nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất là công nhân ngành dịch vụ, với 68,9% bị ảnh hưởng. Kế đến là công nhân thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng với 66,4%. Riêng ngành nông nghiệp và thuỷ sản, có 27% công nhân bị ảnh hưởng thu nhập vì đại dịch.

Báo cáo cho biết lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III/2020 là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam được xem là một trong số các quốc gia có số người nhiễm và tử vong vì virus corona thấp trên thế giới. Tính đến tối 7/10, Việt Nam chỉ ghi nhận tổng cộng 1.099 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 35 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, đại dịch cũng đặt ra các thách thức được xem là “chưa từng có” đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam.

Trước đại dịch, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 được dự báo khoảng 6,8%, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 0,36% trong quý II, là mức tăng trưởng bị xem là “tồi tệ nhất” của kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua. Mức tăng trưởng của 9 tháng đầu năm chỉ đạt 2,12%, thấp nhất kể từ năm 2011.

Thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong 9 tháng năm 2020 là gần 1,2 triệu người, tăng hơn 132.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,48%, cao gấp 1,14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ yếu công nhân mất việc là do đợt bùng phát dịch lần thứ hai, với ít nhất 15 địa phương bị virus corona tấn công, bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, điểm đến lớn của ngành du lịch là Đà Nẵng đã trở thành “tâm dịch” và lây lan sang các địa phương khác.

Báo cáo cũng cho biết 1/3 doanh nghiệp tham gia khảo sát nói rằng họ phải cắt giảm nhân sự vì đại dịch, và ngành hàng không có mức cắt giảm việc làm cao nhất với 99% nhân công, tiếp theo là du lịch với 43% và khách sạn 28%.

Theo ước tính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi tháng Việt Nam sẽ có khoảng 60.000-70.000 người mất việc làm từ nay đến cuối năm, chủ yếu là nhân công trong các ngành du lịch, dịch vụ, xây dựng, giao thông và sản xuất.

VOA Express

XS
SM
MD
LG