Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ nghỉ lễ vinh danh các vị tổng thống


(Từ trái sang phải) Tượng điêu khắc của George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, biểu trưng cho lịch sử 150 năm đầu tiên của Hoa Kỳ, được tạc vào khối đá granite trên núi Rushmore, gần thành phố Keystone, bang South Dako
(Từ trái sang phải) Tượng điêu khắc của George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, biểu trưng cho lịch sử 150 năm đầu tiên của Hoa Kỳ, được tạc vào khối đá granite trên núi Rushmore, gần thành phố Keystone, bang South Dako

Hàng triệu công nhân viên Mỹ được nghỉ việc hôm nay nhân ngày sinh nhật Tổng Thống George Washington, vị Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ.

Trong khi ngày lễ liên bang này chính thức vinh danh Tổng Thống Washington, ngày này thường được gọi là Ngày các vị Tổng Thống, để vinh danh các nhà lãnh đạo quốc gia.

Đa số các văn phòng và phòng ốc chính phủ Mỹ đóng cửa, cũng như các ngân hàng, thị trường chứng khoán và Bưu Điện Mỹ. Nhiều cửa hàng thường có các phong trào khuyến mãi trong dịp này.

Tháng Hai là tháng sinh của hai trong các vị Tổng Thống được tôn trọng nhất của Hoa Kỳ, đó là Tổng Thống George Washington vào năm 1732, và Tổng Thống Abraham Lincoln, năm 1809.

Buổi lễ mừng sinh nhật của Tổng Thống Washington được chính thức cử hành hồi năm 1885. Ông ra đời ngày 22 tháng Hai, nhưng Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật vào năm 1968, dời ngày này sang ngày thứ Hai thứ Ba trong tháng Hai hàng năm.

Quyết định này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực để dời nhiều ngày lễ sang ngày thứ Hai, nhằm mục đích giúp các công nhân viên được có những dịp cuối tuần kéo dài trong suốt năm.

Tuy nhiên, quyết định chọn Ngày vinh Danh các Tổng Thống vào ngày thứ Hai thứ ba trong tháng Hai, có nghĩa là ngày vinh danh Tổng Thống George Washington không bao giờ rơi trúng vào ngày sinh nhật của ông.

VOA Express

XS
SM
MD
LG