Đường dẫn truy cập

Đội công tác chuẩn bị bịt giếng vỡ ở Vịnh Mexico


Các kỹ sư đang làm việc tại Vịnh Mexico hy vọng sẽ bắt đầu tiến trình gồm hai bước để bịt chặn vĩnh viễn giếng dầu bị vỡ của công ty BP ngay từ hôm nay, hơn 3 tháng sau khi xảy ra vụ tràn dầu.

Các toán nhân viên đang chuẩn bị cho bước đầu gọi là “static kill”, một phương cách nhằm đẩy lượng dầu phun trở lại xuống giếng bằng cách bơm bùn đặc xuống chiếc nắp trên giếng bị vỡ.

Nếu thành công, cái giếng sẽ được bịt kín bằng xi-măng từ bên trên xuống.

Một chiếc nắp đã đóng chặt giếng trong hơn 2 tuần, nhưng phương pháp này chỉ là một giải pháp tạm thời.

Bước thứ hai sẽ sử dụng một tiến trình tương tự, bơm thêm bùn và xi-măng vào giếng bị vỡ thông qua một giếng phụ.

Giới hữu trách cho biết tiến trình này sẽ bịt kín nguồn tràn dầu là cách duy nhất có thể bịt chặn cái giếng bị rò rỉ một cách vĩnh viễn.

Quy trình sẽ được bắt đầu ngay 5 ngày sau khi bước “static kill” hoàn thành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG