Đường dẫn truy cập

'Hành động gây tranh cãi của FED giúp nền kinh tế toàn cầu'


Chủ tịch Quĩ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke
Chủ tịch Quĩ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đang bênh vực nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bằng việc bơm hàng trăm tỷ đôla vào nền kinh tế.

Chủ tịch Quĩ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke phát biểu với các giới chức ngân hàng trung ương các nước khác tại Đức ngày hôm nay rằng cách tốt nhất để trợ giúp nền kinh tế toàn cầu là thúc đẩy tăng trưởng tại Hoa Kỳ.

Nền kinh tế Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ hiện khá cao, ở mức 9.6%. Ông Bernanke nói rằng nếu không có hành động gây tranh cãi của Quĩ Dự trữ Liên bang thì tỷ lệ thất nghiệp có thể còn tăng cao hơn và có nguy cơ khiến hàng triệu người Mỹ không có việc làm trong một thời gian dài.

Ông gọi điều này là “không thể chấp nhận được.”

Ông cũng hối thúc các quốc gia cho phép thị trường tự định hướng tỷ giá, điều này ám chỉ rằng Trung Quốc nên ngưng can thiệp vào thị trường tiền tệ để giữ giá tiền tệ của họ ở mức thấp.

Đồng tiền yếu của Bắc Kinh giúp hàng hóa nước này có lợi thế cạnh tranh về giá cả trên thị trường thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch được gọi là “nới lỏng định lượng” đã bị Đức, Brazil cũng như phe Cộng hòa Đối lập tại Thượng viện Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG