Đường dẫn truy cập

Hàng trăm binh sĩ đầu tiên của Hoa Kỳ bắt đầu rời Afghanistan


Binh sĩ Mỹ chuẩn bị rời Afghanistan
Binh sĩ Mỹ chuẩn bị rời Afghanistan

Hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ đã rời Afghanistan trong tuần này, đây là nhóm đầu tiên trong khoảng 10.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được rút khỏi nước này trước cuối năm nay.

Hôm nay, các giới chức quân sự Hoa Kỳ xác nhận rằng khoảng 650 binh sĩ Hoa Kỳ phục vụ ở tỉnh Parwan ở tây bắc Afghanistan đã lên đường trở về Mỹ hôm thứ Tư.

Các giới chức quân sự cho biết sẽ không có đơn vị nào khác thay thế các binh sĩ này.

Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo rằng 33.000 binh sĩ Mỹ sẽ rời Afghanistan trước tháng 9 năm 2012, chấm dứt việc tăng quân số mà ông đã ra lệnh thực hiện hồi năm 2009.

Các binh sĩ còn lại trong số 100.000 binh sĩ Mỹ phục vụ ở Afghanistan dự kiến sẽ trở về nước trước cuối năm 2014, khi lực lượng Afghanistan được trông đợi sẽ đảm trách hoàn toàn vấn đề an ninh của nước họ.

Cuộc chiến ở Afghanistan đã ngày càng không được lòng dân chúng Mỹ.

Với một ngàn tỷ đôla đã được chi cho cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq trong thập niên qua, Tổng thống Obama phát biểu hồi tháng trước rằng đã đến lúc phải tập trung vào việc “xây dựng quốc gia ở nước nhà.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG