Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi Uganda ngưng sử dụng vũ lực quá đáng chống người biểu tình


Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình đối lập ở thủ đô Kampala, Uganda, 29/4/2011
Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình đối lập ở thủ đô Kampala, Uganda, 29/4/2011

Một giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên hiệp quốc kêu gọi chính phủ Uganda ngưng điều mà bà mô tả là “việc sử dụng vũ lực quá đáng” chống lại những người biểu tình đối lập.

Bà Navi Pillay, Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc, ra thông cáo hôm nay cho biết 8 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị thương trong các cuộc biểu tình xảy ra 3 tuần nay.

Trong số này có 2 người thiệt mạng hôm thứ sáu khi cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình phản đối việc bắt giữ lãnh đạo đối lập hàng đầu ở Uganda là Kizza Besigye.

Ông Besigye bị cảnh sát đập vỡ cửa kính xe, xịt hơi cay, rồi bắt đi hôm thứ Năm.

Bà Pillay gọi cách hành xử đối với ông Besigye là một hành động gây căm phẫn.

Còn Tổng thống Uganda, ông Yoweri Museveni, nói rằng cảnh sát dùng hơi cay để tự vệ sau khi bị tấn công.

Ông Besigye đã lãnh đạo một loạt các cuộc tuần hành có tên gọi là “đi bộ tới công sở” để phản đối tình trạng giá lương thực và nhiên liệu leo thang tại Uganda.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG