Đường dẫn truy cập

Tổng thống Sudan tuyên bố sẽ rút lui vào năm 2015


Tổng thống Sudan Omar al-Bashir
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết ông dự định rút lui vào năm 2015 sau khi nắm quyền hơn hai thập niên.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Al Sharq của Qatar, ông Bashir lập lại tuyên bố sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử kế tiếp ở Sudan.

Khi được hỏi nếu đảng của ông nhất định đề cử ông thì sao, ông Bashir nói rằng “không, 20 năm là quá đủ” và nhân dân Sudan đang trông chờ những nhà lãnh đạo mới.

Ông nói thêm rằng đảng Quốc Đại đương quyền sẽ quyết định về một nhà lãnh đạo mới tại đại hội đảng vào năm tới.
Ông Bashir, 69 tuổi, đã lãnh đạo Sudan từ khi lên nắm quyền qua cuộc đảo chánh năm 1989.

Trong cuộc phỏng vấn này ông không đề cập tới Tòa án Hình sự Quốc tế, là tòa án đã khởi tố ông về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng nhắm vào thường dân trong vùng Dafur của Sudan.

Ông Bashir đã né tránh lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế bằng cách du hành tới các nước thân hữu ở Phi châu và Trung Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG