Đường dẫn truy cập

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao: Việt Nam ‘sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện’


Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Bonnie Jenkins và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, tại Hà Nội, ngày 8/9/2022. Photo Twitter U/S of State for Arms Control & Int'l Security.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Bonnie Jenkins và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, tại Hà Nội, ngày 8/9/2022. Photo Twitter U/S of State for Arms Control & Int'l Security.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng mới nói khi tiếp hai quan chức ngoại giao Mỹ rằng Việt Nam “coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu” mà Hà Nội muốn làm sâu sắc hơn quan hệ.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam, trong cuộc gặp hôm 14/9 với bà Emily Blanchard, Thứ trưởng phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường kiêm Kinh tế gia trưởng của Bộ Ngoại giao và ông Tony Fernandes, Phó Trợ lý Ngoại trưởng về chính sách Thương mại và Đàm phán, bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam “sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau”.

Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao còn dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Hằng còn khẳng định rằng “Việt Nam coi quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ Đối tác toàn diện, đánh giá cao những phát triển mạnh mẽ gần đây của quan hệ thương mại và đầu tư song phương, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi như năng lượng tái tạo và kinh tế số”.

Thêm nữa, tin cho hay, bà Hằng nói thêm rằng “Việt Nam sẵn sàng thảo luận với Hoa Kỳ trong các cơ chế song phương và đa phương để duy trì đà phát triển quan hệ, hướng tới xây dựng khuôn khổ phù hợp cho thương mại và đầu tư, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của hai nước và khu vực”.

Thứ trưởng Ngoại giao Emily Blanchard và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Tony Fernandes là quan chức Hoa Kỳ thứ tư và thứ năm tới thăm Việt Nam từ đầu tháng Chín tới nay.

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry có chuyến công du tới Việt Nam từ ngày 2 tới 6/9 để “gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hành động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch”. Tiếp đó, Thứ trưởng về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế của Hoa Kỳ Bonnie D. Jenkins thăm Việt Nam trong chuyến công du tới 3 nước Đông Nam Á gồm cả Philippines và Singapore.

Sau đó, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các Vấn đề An ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Ely Ratner, hôm 12/9 đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022 tại Hà Nội với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trung tá Martin Meiners, cho biết trong thông cáo rằng “hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh các động lực khu vực đang thay đổi ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

VOA Express

XS
SM
MD
LG