Đường dẫn truy cập

Ít nhất 13 người thiệt mạng tại những cuộc biểu tình ở Syria


Người trong đoàn biểu tình ở Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad cầm tấm bảng với dòng chữ 'Cần sự can thiệp của quốc tế để bảo vệ chúng tôi khỏi bè lũ của Bashar'
Người trong đoàn biểu tình ở Syria chống Tổng thống Bashar al-Assad cầm tấm bảng với dòng chữ 'Cần sự can thiệp của quốc tế để bảo vệ chúng tôi khỏi bè lũ của Bashar'

Các nhà hoạt động cho hay lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 13 người trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ngày hôm nay.

Họ cho hay lực lượng an ninh đã dùng đạn thật nhắm vào người biểu tình ở một số khu vực trong đó có cả ngoại ô Damascus và thành phố điểm nóng Homs ở miền trung.

Những nhân vật tranh đấu cho biết họ đang biểu tình dưới khẩu hiệu “thà chết không chịu nhục” trong lúc lập lại yêu cầu đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Một cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài nhà ông Adnan Bakkour, công tố viên trưởng của tỉnh Hama.

Trong một đoạn phim video phổ biến hôm thứ tư, ông Bakkour nói rằng ông từ chức để phản đối vụ đàn áp gây chết người của chính phủ nhắm vào giới bất đồng. Tuy nhiên, chính phủ Syria nói rằng ông Bakkour đã bị bắt cóc và bị ép đưa ra tuyên bố đó.

Những người mục kích cho biết các lực lượng an ninh hôm nay đã bao vây một số đền thờ để ngăn dân chúng xuống đường biểu tình sau lễ cầu nguyện ngày thứ 6.

Trong khi đó, Liên hiệp Âu châu áp dụng lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Syria. Liên hiệp này loan báo trong ngày hôm nay rằng quyết định này có mục đích gia tăng áp lực đối với Tổng thống Assad vì vụ đàn áp đang tiếp diễn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG