Đường dẫn truy cập

30 người chết tại Syria, phe chống đối yêu cầu LHQ can thiệp


Dân chúng trong thành phố Zabadani, Syria biểu tình chống chế độ
Dân chúng trong thành phố Zabadani, Syria biểu tình chống chế độ

Có ít nhất 30 người chết trong ngày thứ Bảy tại Syria, giữa lúc phe chống đối Tổng thống Assad đang nhờ Liên đoàn A-rập kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp.

Hãng tin SANA của nhà nước đưa tin có ít nhất 14 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom ven đường trong tỉnh Idlib thuộc miền tây bắc.

Hãng này nói có nhiều tiếng nổ đánh trúng một chiếc xe chở tù, làm 26 người bị thương, trong đó có cả nhân viên cai tù. SANA đổ lỗi cho bọn “khủng bố có vũ trang” gây ra vụ này.

Một vụ nổ súng giữa binh sĩ chính phủ và binh sĩ bỏ ngũ ở thị trấn Maaret al-Numan miền tây bắc giết chết ít nhất 9 binh sĩ chính phủ.

Trong các vụ bạo động khác, có 6 người chết.

Giữa lúc bạo động tiếp diễn, phe chống đối đang hối thúc để Liên đoàn A-rập nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp tại Syria.

Ông Burhan Ghalioun, lãnh tụ của một nhóm chống đối đang có mặt ở Cairo để gặp các giới chức của Liên đoàn A-rập.

Liên đoàn này sẽ họp vào Chủ nhật để duyệt báo cáo của nhóm quan sát viên đã làm việc trong một tháng tại Syria.

Ông Ghalioun cho biết ông sẽ phản đối nếu báo cáo này không khách quan.
Liên đoàn Ả Rập cho biết có phần chắc họ sẽ gia hạn sứ mạng của phái bộ 165 quan sát viên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG