Đường dẫn truy cập

Nhà chức trách Sudan đóng cửa một tờ báo độc lập


Nhà chức trách Sudan đóng cửa một tờ báo độc lập
Nhà chức trách Sudan đóng cửa một tờ báo độc lập

Chủ biên của một tờ báo độc lập tại Sudan cho hay nhà cầm quyền Sudan đã đóng cửa tờ báo của ông, dấu hiệu mới nhất về một chiến dịch đàn áp truyền thông của nhà cầm quyền tại Sudan.

Chủ biên của tờ al-Wan hôm nay nói rằng các nhân viên an ninh đã loan báo cho nhân viên dưới quyền ông về quyết định đóng cửa tờ báo.

Ông nói các đại diện của chính phủ Sudan đã chiếm đóng tòa soạn.

Nhà chức trách Sudan đã đàn áp giới truyền thông trong nhiều dịp, bất chấp một hiến pháp kêu gọi phải có một nền báo chí tự do.

Hồi đầu tháng, các giới chức đóng cửa tờ Rai al-Shaab, một nhật báo của đảng đối lập.

Năm ngoái, nhiều nhật báo đã bị hạ lệnh phải đóng cửa, khi Sudan tách ra làm hai, và Nam Sudan trở thành một quốc gia độc lập.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG