Đường dẫn truy cập

Ðụng độ giữa các bộ lạc ở Nam Sudan làm thiệt mạng 22 người


Giao tranh đã buộc hằng chục ngàn phải bỏ chạy lánh nạn
Giao tranh đã buộc hằng chục ngàn phải bỏ chạy lánh nạn

Các giới chức chính phủ Nam Sudan cho hay những vụ đụng độ mới giữa các bộ lạc trong bang Jonglei nhiều bất ổn làm thiệt mạng 22 người.

Giới hữu trách hôm qua cho biết thành viên của bộ lạc Murle đã tấn công và phóng hỏa 3 ngôi làng của bộ lạc kình địch Lou Nuer.

Vụ tấn công rõ ràng là để trả đũa một vụ đột kích gây chết người cảu bộ lạc Lou Nuer tại khu vực do bộ lạc Murle kiểm soát hồi cuối tháng 12, trong đó có thị trấn Pibor.

Nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ trong khu vực đã phát hiện mấy chục xác chết sau vụ tấn công tháng 12 vừa kể.

Một giới chức địa phương nói rằng trên 3.000 người đã bị sát hại trong tháng trước, nhưng con số này chưa được xác nhận.

Giao tranh đã buộc hằng chục ngàn phải bỏ trốn.

LHQ cho biết trong khi phần lớn những người này đã quay về nhà thì khoảng 50.000 người cần được giúp đỡ các nhu cầu căn bản như thực phẩm, nước uống và chăm sóc sức khỏe.

Hội đồng bảo an LHQ lên án vụ bạo động gần đây nhất trong một thông cáo đưa ra hôm qua, nói rằng trách nhiệm chính của chính phủ là bảo vệ dân chúng, đặc biệt là các nhóm người dễ bị tổn thương nhất như các phụ nữ và trẻ em.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG