Đường dẫn truy cập

Cháy rừng, hạn hán gây thiệt hại hơn 15 tỉ đô la cho kinh tế Nga


Một tờ báo thương nghiệp Nga cho hay số liệu sơ bộ cho thấy những vụ cháy rừng và nạn hạn hán năm nay gây ra thiệt hại hơn 15 tỉ đô la cho kinh tế Nga.

Tờ Kommersant hôm nay nói rằng con số ước tính của các chuyên gia kinh tế tương đương với 1% GDP của Nga.

Báo này nói thêm rằng phải đợi tới cuối năm nay mới có nỗ lực đầu tiên của chính phủ nhằm xác định mức thiệt hại kinh tế vì thời tiết.

Nga là một trong những nước sản xuất lúa mì nhiều nhất thế giới, nhưng tuần trước chính phủ đã ra lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc để bình ổn giá cả của lúa mì và giá thức ăn gia súc trong nước.

Lệnh cấm được loan báo sau khi các giới chức nông nghiệp giảm 20% số dự báo về sản lượng ngũ cốc vì vấn đề thời tiết.

Bầu trời ở Moscow hôm nay đã bắt đầu trong sáng trở lại sau gần 1 tuần bị che phủ bởi khói mù từ những vụ cháy rừng ở ngoại ô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG