Đường dẫn truy cập

Nga dọa tăng cường kho vũ khí hạt nhân nếu START tan vỡ


Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev ký hiệp định START Mới hồi tháng Tư
Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev ký hiệp định START Mới hồi tháng Tư

Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố nước ông sẽ buộc phải xây dựng kho vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ không chịu phê chuẩn hiệp định mới về cắt giảm vũ khí chiến lược, START.

Trong buổi cuộc phỏng vấn phát trên đài truyền hình CNN của Mỹ tối thứ Tư, ông Putin nói hiệp định phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của Hoa Kỳ và các nhà làm luật của Mỹ thật là “khờ dại” nếu quên điều đó.

Ông Putin nói rằng nếu không kỳ được hiệp định, nước Nga bắt buộc phải bảo vệ trước “những đe dọa mới” gây ra bởi đề xuất của Hoa Kỳ muốn đặt một lá chắn phòng thủ tên lửa tại châu Âu.

Tại Hoa Kỳ, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell tuyên bố hiệp định START Mới sẽ mang lại cho Hoa Kỳ công cụ cần thiết để kiểm chứng hoạt động hạt nhân của Nga.

Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc sau khi gặp Tổng thống Obama hôm thứ Tư, ông Powell kêu gọi Thượng Viện Mỹ phê chuẩn hiệp định này càng sớm càng tốt vì các quan tâm của họ đã được Tổng thống Obama giải quyết.

Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev đã ký hiệp định START Mới hồi tháng Tư.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG