Đường dẫn truy cập

Pakistan: cường quốc hạt nhân thứ 3 thế giới?


Quân đội Pakistan trong một chiến dịch chống Taliban ở Karachi. Phúc trình mới cho biết nước này sẽ trở thành cường quốc hạt nhân thứ 3 trên thế giới trong một thập niên nữa.
Quân đội Pakistan trong một chiến dịch chống Taliban ở Karachi. Phúc trình mới cho biết nước này sẽ trở thành cường quốc hạt nhân thứ 3 trên thế giới trong một thập niên nữa.

Một phúc trình mới nói Pakistan đang chế tạo 20 quả bom hạt nhân một năm, và có thể trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ 3 thế giới nội trong một thập niên nữa.

Trung tâm Nghiên cứu Stimson thuộc Quỹ Carnegie cho Hòa Bình Quốc tế nói Pakistan có thể sở hữu ít nhất là 350 đầu đạn hạt nhân. Chỉ có Hoa Kỳ và Nga là hai nước có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn.

Hoa Kỳ kêu gọi Pakistan hãy giảm tiến độ xây dựng thêm bất cứ kho vũ khí hạt nhân nào khác.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: “Tôi có thể nói theo quan điểm của tổng thống về một thế giới phi vũ khí hạt nhân. Đương nhiên chúng tôi tiếp tục hối thúc tất cả các nước có khả năng hạt nhân, kể cả Pakistan, hãy tự chế trong việc đẩy mạnh hơn nữa các khả năng hạt nhân của mình".

Ông Kirby nói các giới chức Mỹ còn đang xem xét thêm phúc trình này và ông sẽ không bình luận gì khác.

Cho tới nay, Pakistan cũng không bình luận gì về phúc trình này, viện dẫn sự cần thiết mà Pakistan cho là phải đuổi kịp đối thủ lâu đời Ấn độ.

Ấn độ đã hứa sẽ không bao giờ phát động một cuộc tấn công hạt nhân trước, nhưng Pakistan cho tới nay vẫn chưa đưa ra một tuyên bố tương tự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG