Đường dẫn truy cập

IAEA nêu quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran, Bắc Triều Tiên


The Mars Curiosity rover's robotic arm takes aim at Mount Sharp in a mosaic that combines navigation-camera imagery from Sols 2, 12 and 14 (Aug. 8, 18 and 20). The shadow of the rover's camera mast is visible in the center foreground.
The Mars Curiosity rover's robotic arm takes aim at Mount Sharp in a mosaic that combines navigation-camera imagery from Sols 2, 12 and 14 (Aug. 8, 18 and 20). The shadow of the rover's camera mast is visible in the center foreground.

Người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA) nêu lên những quan ngại mới đối với chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên trong bản phúc trình hàng năm gởi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Tổng giám đốc IAEA Yukio Amano tái xác nhận vào hôm thứ ba trong phúc trình của cơ quan này là Iran “không cộng tác cần thiết với cơ quan của ông” để chứng tỏ tất cả những nhiên liệu hạt nhân tại Iran dành cho những hoạt động hòa bình.

Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cáo buộc Iran đang theo đuổi chế tạo một bom hạt nhân. Chính phủ Tehran bác bỏ cáo buộc này.

Ông Amano cũng nói chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên “vẫn là một mối quan ngại lớn”. Ông nói cơ quan của ông không thể thi hành bất cứ biện pháp an toàn nào tại Bắc Triều Tiên kể từ tháng Tư năm 2009. Vào tháng 5 năm đó, Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai, gọi đó là một thành công.

Ông Amano nói phúc trình năm ngoái về việc xây dựng một cơ sở làm giàu hạt nhân mới và một lò phản ứng nước nhẹ tại Bắc Triều Tiên cũng là một mối quan ngại sâu sắc.

Người đứng đầu IAEA kêu gọi cả hai quốc gia thi hành tất cả những nghĩa vụ quốc tế để làm giảm bớt mối quan ngại xác đáng của thế giới về những hoạt động hạt nhân của hai nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG