Đường dẫn truy cập

Nhà leo núi Nhật Bản chỉ còn một ngón tay sắp lên gần đến đỉnh Everest


Nhà leo núi Nhật Bản Nobukazu Kuriki cầm lá cờ Nepal trong một buổi họp báo ở Kathmandu, Nepal, 23/8/2015.
Nhà leo núi Nhật Bản Nobukazu Kuriki cầm lá cờ Nepal trong một buổi họp báo ở Kathmandu, Nepal, 23/8/2015.

Ngày thứ Bảy, một nhà leo núi Nhật Bản bắt đầu leo núi một mình để lên đến đỉnh Everest .

Anh Nobukazu Kuriki, mất chín ngón tay vì băng giá trong nỗ lực trước đây leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Anh là nhà leo núi duy nhất leo lên đỉnh núi trong năm nay sau khi tuyết lở do một trận động đất mạnh gây nên vào tháng 4 năm nay làm 18 người thiệt mạng tại một căn cứ hậu cần.

Tai họa này làm cho hàng trăm nhà leo núi hủy bỏ nỗ lực leo lên đỉnh núi cao 8.848 mét, đánh dấu mùa xuân thứ nhì không có ai leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Ngành leo núi của Nepal bị thiệt hại nặng nề vì trận động đất ngày 25 tháng 4 năm nay và những vụ tuyết lở, làm hơn 9.000 người thiệt mạng.

Cái chết của 16 hướng dẫn viên Nepal trong vụ tuyết lở năm 2014 dẫn đến việc không ai được leo núi trong năm đó.

Anh Kuriki viết trên Facebook của anh vào ngày thứ Bảy “Tôi sẽ nghỉ ngơi và sẽ cố leo lên đỉnh vào ngày 27.”

Anh Kuriki với kế hoạch leo lên đỉnh núi một mình không có bình dưỡng khí, đang cố gắng leo lên đỉnh núi Everest lần thứ năm trong vòng sáu năm.

Vào năm 2012, anh mất tất cả các ngón tay và một ngón cái sau khi chịu đựng hai ngày trong một hố tuyết ở độ cao 8.230 mét dưới nhiệt độ âm 20 độ C.

Thương tích của anh là một thách thức đáng kể ngay cả đối với hầu hết những cuộc leo núi bình thường.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG