Đường dẫn truy cập

Người Mỹ gốc Việt thiệt mạng ở Nepal


Công dân Mỹ Michael Churton, bị thương vì tuyết lở sau động đất ở Everest Base Camp đến sân bay Kathmandu, Nepal, ngày 27/4/2015. Trận động đất mạnh gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi ở chân ngọn núi cao nhất thế giới.
Công dân Mỹ Michael Churton, bị thương vì tuyết lở sau động đất ở Everest Base Camp đến sân bay Kathmandu, Nepal, ngày 27/4/2015. Trận động đất mạnh gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi ở chân ngọn núi cao nhất thế giới.

Một công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã thiệt mạng vì tuyết lở dưới chân núi Everest, trong khi có tin hơn chục người Việt ‘vẫn mất tích’.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua xác nhận ông Vinh Trương là một trong 4 công dân nước này thiệt mạng trên núi Everest vì lở tuyết sau trận động đất xảy ra hôm 25/4 tại Nepal.

Ông Vinh là công dân Mỹ gốc Việt từ tiểu bang California. Ông đang tham gia chuyến leo núi Everest tại Nepal thì thảm họa xảy ra.

Tin tức từ truyền thông quốc tế cho biết còn nhiều người Mỹ hiện vẫn còn mất tích trên dãy Himalaya.

Về số người Việt bị ảnh hưởng ở Nepal, bà Nguyễn Thu Hằng, cán bộ lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho VOA Việt Ngữ biết:

“Thông qua trực tiếp cũng như gián tiếp qua gia đình, có nhiều người khẳng định vẫn an toàn rồi, nhưng mà con đường về thì vẫn đang tìm. Trên núi thì đã an toàn nhưng mà thực chất ra thì chưa an toàn. Những người ở trên núi còn sống nhưng mà có thể nói là chưa an toàn. Còn những người ở dưới rồi thì có thể gọi là an toàn nhưng mà chưa tìm được đường về thôi. Trên núi thì vẫn đang liên hệ để cho người đến cứu.”

Thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội cho biết còn có hơn 10 người Việt ở Nepal hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

Khi được hỏi về con số cụ thể, bà Hằng nói rằng “số lượng thì cũng không rõ là bao nhiêu bởi vì cứ một lúc tại có người thông báo là cần tìm ai đó”. Bà cũng nói thêm rằng có khoảng 10 người Việt sinh sống ở Nepal.

Bà Bảo Saru, một người Việt sống ở Nepal, kể lại với VOA Việt Ngữ về lúc xảy ra động đất cũng như việc giúp đỡ những người Việt bị tác động bởi trận động đất:

“Lúc đó chị đang ở nhà hàng của chị ở Kathmandu. Mọi thứ rung chuyển. Mọi người rất hoảng sợ. Chị cũng không giúp đỡ gì được, chỉ có 3 người lại thôi. Họ ăn cơm rồi ngủ lại ở nhà hàng mình.”

Bà Bảo cho biết thêm, đa phần người Việt ở Nepal là các du khách tới quốc gia Nam Á này du lịch.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25/4 làm rung chuyển Nepal và các quốc gia lân cận. Tới nay, hơn 4.000 người đã thiệt mạng và con số dự kiến còn tăng cao.

Trận động đất mạnh cũng gây ra lở tuyết trên núi Everest, khiến ít nhất 18 người chết, đồng thời chôn vùi một phần khu trại dành cho người leo núi ở chân ngọn núi cao nhất thế giới.

Truyền hình vệ tinh VOA Asia 28/4/2015
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG