Đường dẫn truy cập

Syria: 'Israel không muốn thấy hòa bình trong vùng'


Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter (phải) bắt tay lãnh đạo nhóm Hamas Khaled Mashaal khi ông đến thăm Syria
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter (phải) bắt tay lãnh đạo nhóm Hamas Khaled Mashaal khi ông đến thăm Syria

Tổng Thống Syria, ông Bashar al-Assad, đã nói với một nhóm các nhân sĩ nước ngoài trong đó có Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter rằng Israel không muốn hoặc không thể đạt được hòa bình trong vùng.

Cơ quan thông tấn SANA của nhà nước Syria loan tin ông Assad chỉ nói rằng “một nền hòa bình công chính và toàn diện” sẽ mang lại an ninh và ổn định cho vùng Trung Đông và đương kim chính phủ Israel không thể đạt được mục tiêu đó.

Ông Assad đã đưa ra nhận định này hôm Thứ Ba trong cuộc họp với một phái đoàn các nhà cựu lãnh đạo trên thế giới được biết tới với danh hiệu “Các Bậc Lão Thành“

Nhóm này do cựu Tổng Thống Ireland Mary Robinson dẫn đầu, đang thực hiện chuyến đi tới vùng Trung Đông. Hôm Thứ Ba, phái đoàn này cũng gặp chủ tịch tổ chức Hamas, ông Khaled Meshaad.

Sau cuộc họp, ông Carter đã gọi việc Israel phong tỏa khu vực Gaza do Hamas quản lý là một trong những “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG