Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên kêu gọi mở thảo luận sớm, vô điều kiện với miền Nam


Tổng thống Lee Myung-bak nói rằng Hán Thành để ngỏ cho cuộc đối thoại, nhưng sẽ phản ứng rất mạnh trước bất cứ hành động khiêu khích mới nào từ Bình Nhưỡng
Tổng thống Lee Myung-bak nói rằng Hán Thành để ngỏ cho cuộc đối thoại, nhưng sẽ phản ứng rất mạnh trước bất cứ hành động khiêu khích mới nào từ Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên cho hay họ muốn hạ giảm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng cách "mở những cuộc thảo luận sớm, vô điều kiện" với miền Nam.

Chính phủ Bắc Triều Tiên, các đảng phái và các tổ chức xã hội đã đưa ra một tuyên bố được các cơ quan truyền thông của nhà nước loan tải hôm thứ Tư, nói rằng họ sẵn sàng ”gặp bất cứ ai ở bất cứ nơi nào” để đối thoại về tương lai của mối quan hệ liên Triều.

Nhưng chính phủ Nam Triều Tiên không nhận những đề nghị đó, nói rằng họ muốn thấy Bình Nhưỡng đưa ra hành động cụ thể chứ không phải lời nói suông.

Trước đó Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều tiên Kim Sung-hwan bày tỏ sự ủng hộ cho các cuộc thảo luận trực tiếp với miền Bắc.

Ông nói những cuộc thảo luận đó sẽ giúp tạo một bầu không khí thuận lợi cho việc tái tục các cuộc thương thuyết 6 nước về vấn đề giải giới hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Trong bài diễn văn gửi quốc dân vào dịp đầu năm, Tổng thống Nam Triều Tên Lee Myung-bak nói rằng Hán Thành để ngỏ cho cuộc đối thoại, nhưng sẽ có phản ứng rất mạnh trước bất cứ một khiêu khích mới nào từ phía Bình Nhưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG