Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên đe dọa mở cuộc 'thánh chiến' chống Nam Triều Tiên


Binh sĩ Nam Triều Tiên tuần tra ở Dangjin, phía nam Seoul, 21/12/2010
Binh sĩ Nam Triều Tiên tuần tra ở Dangjin, phía nam Seoul, 21/12/2010

Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng võ khí hạt nhân răn đe của họ trong cuộc “thánh chiến” chống lại Nam Triều Tiên, mà miền Bắc tố cáo là đã đẩy họ tới bờ vực thù nghịch bằng một loạt các cuộc thao dượt quân sự.

Không lực và lực lượng bộ chiến của Nam Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận mới nhất hồi sáng Thứ Năm tấn công một thung lũng tuyết phủ cách biên giới khoảng 30 kilomét bằng bom, hỏa lực xe tăng, đại pháo, ống phóng rocket, và chiến đấu cơ phản lực F-15. Lực lượng hải quân Nam Triều Tiên tiếp tục ba ngày thao dượt ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này.

Tại một cuộc mít tinh ở Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Chun lên án cuộc tập trận bắn đạn thật trước đó trên đảo Yeonpyeong, gần vùng biển mà cả hai nước đều nhận chủ quyền. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên trích thuật lời ông Kim Yong Chun nhắc nhở thính giả về kho võ khí hạt nhân của nước ông và nói rằng Bắc Triều Tiên hoàn toàn sẵn sàng để “phát động một cuộc thánh chiến.”

Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak tỏ thái độ thách thức trong chuyến viếng thăm ngày Thứ Năm để thị sát tình hình các binh sĩ tại tiền tuyến. Ông nói rằng, miền Nam cần đáp trả bất cứ cuộc tấn công mới nào phát xuất từ miền Bắc bằng một cuộc phản công dũng mãnh để những hành vi gây hấn của Bình Nhưỡng không thể tái diễn nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG