Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên lập lại đề nghị đàm phán và viện trợ


Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung Bak
Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung Bak

Tổng thống Nam Triều Tiên lập lại đề nghị đối thoại với Bắc Triều Tiên và cung cấp viện trợ tài chánh cho Bình Nhưỡng nếu Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn.

Tuy nhiên, trong bài diễn văn vinh danh cuộc chiến đấu giành độc lập của Triều Tiên, Tổng thống Lee Myung Bak cũng nói rằng Bắc Triều Tiên phải 'thực hiện những biện pháp có trách nhiệm' liên quan tới những vụ tấn công miền Nam hồi năm ngoái.

Nỗ lực chót để thực hiện các cuộc thương thuyết song phương đã đổ vỡ hồi tháng trước, khi Nam Triều Tiên nhất định đòi Bắc Triều Tiên thừa nhận là đã đánh chìm một chiến hạm của Nam Triều Tiên hồi tháng 3 năm ngoái và tạ lỗi về việc pháo kích vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên hồi tháng 11.

Hai vụ tấn công này gây tử vong cho 50 người.

Căng thẳng lại gia tăng hồi đầu tuần này vì cuộc thao dượt quân sự hàng năm giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ, với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ.

Bắc Triều Tiên gọi cuộc thao dượt này là 'cuộc tập dượt để chuẩn bị xâm lăng' và đe dọa sẽ biến Nam Triều Tiên thành 'biển lửa'.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG