Đường dẫn truy cập

Kế hoạch tổ chức hoà đàm Syria vấp trở ngại


Cuộc nội chiến Syria bùng ra vào tháng 3 năm 2011 khi cuộc phản kháng ôn hoà chống lại Tổng thống Bashar al-Assad gặp phải sự đàn áp của chính quyền.
Cuộc nội chiến Syria bùng ra vào tháng 3 năm 2011 khi cuộc phản kháng ôn hoà chống lại Tổng thống Bashar al-Assad gặp phải sự đàn áp của chính quyền.

Liên Hiệp Quốc muốn tổ chức cuộc hoà đàm Syria vào tuần sau, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có được sự thoả thuận về vấn đề những phe nào sẽ tham dự hội nghị tại Geneve. Thông tín viên Jeff Custer của đài VOA gửi về bài tường thuật.

Ông Staffan de Mistura, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách Syria, hồi tháng trước loan báo ông muốn khởi sự các cuộc đàm phán vào ngày 25/1 tại Geneve.

Nhưng phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq hôm 18/1 cho biết thư mời sẽ không được gởi đi cho tới khi nào các bên liên quan quyết định sẽ mời nhóm nổi dậy nào ở Syria.

Ông Haq nói: "Trong giai đoạn này, Liên Hiệp Quốc sẽ xúc tiến việc đưa ra lời mời khi nào các nước trong nhóm dẫn đầu tiến trình quốc tế hỗ trợ Syria đạt được đồng thuận về vấn đề sẽ mời nhóm nào trong phe chống đối. Ông Tổng thư ký đang thúc giục các nước đó tăng cường nỗ lực để đạt được thoả thuận. Liên Hiệp Quốc sẵn sàng chu toàn trách nhiệm của mình là triệu tập các bên và tiếp tục lập kế hoạch cho các cuộc thương thuyết."

Cuộc hoà đàm có được sự hậu thuẫn của nhóm 17 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Nga, nhưng các nước này vẫn chưa quyết định những nhóm nào trong số nhiều nhóm đối lập đang chiến đấu tại Syria sẽ được cử đại diện tới bàn thương thuyết.

Khi phát biểu tại Abu Dhabi hôm 18/1, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói vấn đề có bắt đầu cuộc hoà đàm vào tuần sau hay không là do Liên Hiệp Quốc toàn quyền quyết định.

Ông Fabius cho biết: "Họ phải quyết định trong tuần này. Hiển nhiên, chúng tôi hy vọng cuộc thương thuyết sẽ diễn ra, nhưng hiện giờ đang có một số vấn đề cần phải giải quyết. Cụ thể là phải có một số biện pháp nào đó để xây dựng lòng tin như ngưng vây hãm một số thành phố, và ngưng dội bom vào thường dân; đó là điểm thứ nhất, bởi vì sẽ rất khó để phe chống đối ôn hoà tham gia cuộc thương thuyết vào lúc này, trong lúc họ đang bị dội bom."

Phát ngôn viên Farhan Haq cho biết Liên Hiệp Quốc vẫn giữ nguyên mục tiêu là bắt đầu cuộc hoà đàm vào ngày 25 tháng 1. Ông nói thêm rằng Liên Hiệp Quốc hy vọng và dự kiến một cuộc ngưng bắn ở Syria sẽ được thực thi khi cuộc hoà đàm bắt đầu.

Cuộc nội chiến Syria bùng ra vào tháng 3 năm 2011 khi cuộc phản kháng ôn hoà chống lại Tổng thống Bashar al-Assad gặp phải sự đàn áp của chính quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG