Đường dẫn truy cập

Israel chấp thuận cho xây thêm nhà ở khu Bờ Tây


Chính phủ Israel cho phép xây 112 căn hộ tại khu định cư Beitar Illit
Chính phủ Israel cho phép xây 112 căn hộ tại khu định cư Beitar Illit

Israel đã chấp thuận cho xây thêm nhà cửa trên khu vực Bờ Tây khiến cho người Palestine vốn cho rằng lãnh thổ này thuộc về họ thấy bất bình.

Giới chức Palestine trước đó đã đồng ý bắt đầu lại các cuộc đàm phán không trực tiếp với Israel.

Phát ngôn viên chính phủ Israel là ông Mark Regev tuyên bố Israel muốn thương thảo trực tiếp hơn, nhưng đàm phán gián tiếp là một bước tiến.

Hôm nay, chính phủ Israel cho biết họ cho phép xây 112 căn hộ tại khu định cư Beitar Illit.

Việc mở rộng khu định cư được loan báo chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Israel để thảo luận vấn đề hoà bình.

Theo dự kiến, ông Biden sẽ hội kiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày mai.

Hai ông sẽ thảo luận về đề nghị Hoa Kỳ đứng ra điều giải các cuộc hòa đàm gián tiếp.

Ông Biden cũng dự tính gặp Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine tãi Bờ Tây vào ngày Thứ Tư.

Hãng thông tấn Assocated Press trích lời thương thuyết gia Palestin Saeb Erekat tố cáo Israel tìm cách phá hoại cuộc đàm phán gián tiếp ngay cả trước khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Israel đã loan báo ngưng việc xây cất nhà trong khu định cư, dự trù bắt đầu tháng 11 năm ngoái, trong 10 tháng để giúp phục hồi tiến trình hòa đàm, nhưng cho biết có thể có những biệt lệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG