Đường dẫn truy cập

Israel cứu xét dự án xây 1.400 căn nhà ở đông Jerusalem


Khu định cư Gilo gần thị trấn Bethlehem đang bị Israel chiếm đóng
Khu định cư Gilo gần thị trấn Bethlehem đang bị Israel chiếm đóng

Các giới chức tại Jerusalem cho hay họ đang cứu xét một dự án quy mô, xây cất ít nhất 1,400 căn nhà ở đông Jerusalem, một khu vực đang có tranh chấp giữa Israel và người Palestine.

Đài phát thanh quân đội Israel nói rằng nếu được chấp thuận, các căn hộ sẽ được xây tại khu định cư Gilo ở gần thị trấn Bethlehem đang bị Israel chiếm đóng.

Việc chấp thuận dự án này có phần chắc sẽ gây phẫn nộ nơi người Palestine, vốn trước đó đã bỏ ngang các cuộc hòa đàm với Israel về quyết định của Israel, từ chối ngưng xây cất tại Đông Jerusalem và vùng bờ Tây.

Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi Israel hãy tránh các dự án xây cất như thế này.

Người Palestine đã đòi vùng bờ Tây và dải Gaza, hiện đang nằm dưới quyền cai trị của nhóm Hamas, để xây một quốc gia tương lai, đặt thủ đô tại Đông Jerusalem.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG