Đường dẫn truy cập

Đối lập Iran phê phán chính phủ


Ông Mousavi (phải) và Karroubi nói chính phủ kiểm duyệt báo chí và áp dụng những biện pháp đàn áp tương tự như trước cuộc cách mạng 1979
Ông Mousavi (phải) và Karroubi nói chính phủ kiểm duyệt báo chí và áp dụng những biện pháp đàn áp tương tự như trước cuộc cách mạng 1979

Hai lãnh tụ đối lập có uy tín của Iran lên tiếng chỉ trích chính phủ hiện nay khi nước này đang chuẩn bị kỷ niệm năm thứ 32 cuộc cách mạng Hồi Giáo vào ngày thứ Sáu tới đây.

Trong một thông cáo trên mạng, cựu ứng cử viên Tổng thống Mir Hossein Mousavi và Mehdi Karroubi nói chính phủ kiểm duyệt báo chí và áp dụng những biện pháp đàn áp tương tự như những gì đã có trước cuộc cách mạng 1979.

Hai lãnh tụ này nói những biện pháp đàn áp do Tổng thống Mamouh Ahmadinejad chỉ đạo là trái với những lý tưởng của một quốc gia Hồi Giáo.

Hai ông Mousavi và Karroubi về sau Tổng thống Mamouh Ahmadinejad trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2009 và cho rằng cuộc bầu cử này gian lận.

Năm ngoái, các lực lượng an ninh Iran đàn áp những người biểu tình tại Tehran nhân kỷ niệm 31 năm ngày lập quốc.

Các nhà hoạt động đối lập nói các viên chức an ninh đã dùng lựu đạn cay và gậy gộc để giải tán biểu tình

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG