Đường dẫn truy cập

Iran tố cáo cơ quan Liên hiệp quốc làm gián điệp


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad

Iran tố cáo Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế của Liên hiệp quốc phái gián điệp đi chung với các thanh sát viên để theo dõi hoạt động hạt nhân của Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay trích lời Bộ trưởng Tình báo Heydar Moslehi nói rằng cơ quan của Liên hiệp quốc đã phái gián điệp của những cơ quan tình báo nước ngoài và cơ quan này phải chịu trách nhiệm. Ông Moslehi không nói rõ thanh sát viên náo là gián điệp và ông không cho biết thêm chi tiết.

Các nước Tây phương tố cáo Iran theo đuổi kỹ thuật hạt nhân để chế tạo vũ khí. Tehran bác bỏ tố cáo này.

Hồi đầu tuần này Bộ trưởng Moslehi đã tố cáo Liên hiệp quốc dính líu tới một vụ nổ bom ở Tehran giết chết một khoa học gia hạt nhân và gây thương tích cho một nhà khoa học khác. Ông Moslehi nói rằng các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel dính líu tới vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG