Đường dẫn truy cập

Nhiều người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí độc ở Ấn Độ


Xe và nhân viên cứu hỏa tập trung tại một khu vực cảng nơi xảy ra vụ rò rỉ khí clo ở Mumbai, 14/7/2010
Xe và nhân viên cứu hỏa tập trung tại một khu vực cảng nơi xảy ra vụ rò rỉ khí clo ở Mumbai, 14/7/2010

Ấn Độ cho hay ít nhất 90 người đã phải nhập viện sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí clo tại thành phố Mumbai.

Người đứng đầu Sở cứu hỏa Mumbai, ông Uday Tatkare, cho biết vụ rò rỉ khí đã xảy ra vào sáng sớm hôm qua tại khu vực Sewri của thành phố.

Nơi xảy ra vụ rò rỉ khí gần trường cao đẳng Lal Bahadur Shastri, và nhiều nạn nhân được đưa vào bệnh viện gần đó là các sinh viên.

Ông Tatkare cho biết đa số các nạn nhân bị các chứng rối loạn hệ hô hấp. Giới chức này cho biết 4 nhân viên cứu hỏa được phái đến hiện trường cũng đang nằm viện.

Các giới chức cho biết khí clo đã thoát ra từ một bình chứa cũ đặt tại một nhà kho thuộc quyền quản lý của Công ty Cảng Mumbai.

Ông Tatkare nói các nhân viên làm công tác an toàn đã phun nước tại khu vực này để bảo đảm khí rò rỉ sẽ bay về hướng biển và không tiến gần hơn đến các khu cư dân. Tuy nhiên như một biện pháp đề phòng, giới hữu trách đã sơ tán hàng trăm người cư ngụ gần nơi xảy ra vụ rò rỉ khí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG