Đường dẫn truy cập

Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm trẻ em làm việc trong các đoàn xiếc


Bé gái 9 tuổi ngồi làm gạch dưới ánh mặt trời nóng bức từ sáng đến tối, 7 ngày một tuần. Ấn Độ cấm trẻ em dưới 14 tuổi làm việc trong hầu hết các ngành nghề
Bé gái 9 tuổi ngồi làm gạch dưới ánh mặt trời nóng bức từ sáng đến tối, 7 ngày một tuần. Ấn Độ cấm trẻ em dưới 14 tuổi làm việc trong hầu hết các ngành nghề

Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm các đoàn xiếc không được thuê mướn trẻ em và ra lệnh cho chính phủ giải thoát cho các em hiện đang làm việc cho các đoàn xiếc.

Phán quyết tòa đưa ra hôm nay sau khi có đơn của một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em kêu gọi thực thi luật kiểm soát lao động trẻ em.

Ấn Độ cấm trẻ em dưới 14 tuổi làm việc trong hầu hết các ngành nghề nhưng luật này thường bị các đoàn xiếc làm lơ, nơi mà trẻ em thường biểu diễn một số các màn xiếc nguy hiểm nhất.

Hôm nay, Tòa án Tối cao yêu cầu chính phủ phải giải thoát tất cả các em ra khỏi các đoàn xiếc và đưa các em về với gia đình.

Nếu các bậc phụ huynh không thể chăm sóc các em, chính phủ phải thu xếp lo cho các em được chăm sóc và giáo dục.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG