Đường dẫn truy cập

Mỹ kỷ niệm 45 năm phi vụ Apollo 13


Các thành viên của Trung tâm Điều khiển Phi vụ ở Houston, Texas vui mừng khi phi thuyền thành công rơi xuống mặt biển, 17/4/1970.
Các thành viên của Trung tâm Điều khiển Phi vụ ở Houston, Texas vui mừng khi phi thuyền thành công rơi xuống mặt biển, 17/4/1970.

“Houston, chúng tôi có vấn đề.”

Đó là câu nói mà phi hành gia Mỹ Jack Swigert đã nói cách nay 45 năm sau khi xảy ra một vụ nổ trên phi thuyền Apollo 13.

Vụ nổ một bình dưỡng khí vào ngày 13 tháng Tư năm 1970, khi phi thuyền đang bay cách trái đất gần 322.000 cây số, làm cho ông Swigert và hai phi hành gia khác đối mặt với rủi ro bị mắc kẹt vĩnh viễn trong không gian.

Phi hành đoàn và Trung tâm Điều khiển Phi vụ đã quyết định tiến hành một loạt những thủ tục khẩn cấp để đưa phi thuyền trở về trái đất. Rốt cuộc phi thuyền đã thành công rơi xuống mặt biển ở Thái Bình Dương ngày 17 tháng Tư.

Phi thuyền Apollo 13 được phóng đi ngày 11 tháng Tư năm 1970, sau khi cơ quan NASA thực hiện hai phi vụ thành công lên mặt trăng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG