Đường dẫn truy cập

Hội nghị Hòa bình Afghanistan tập trung vào việc hòa giải


Các đoàn đại biểu trên cả nước Afghanistan hôm nay gặp nhau trong ngày họp thứ hai tại Kabul, xúc tiến một hội nghị hòa bình nhằm chấm dứt gần 9 năm chiến tranh.

Hôm nay, gần 1600 đại biểu chia thành 28 nhóm làm việc trong nỗ lực tìm giải pháp hòa giải với các thành phần chủ chiến Taliban lãnh đạo cuộc nổi dậy bạo động ở nước này.

Cuộc họp ở phía Tây Kabul diễn ra một ngày sau khi các phiến quân Taliban mang áo khoác chứa bom tự sát tấn công hội nghị Jirga, bắn phi đạn rớt vào gần khu lều lớn nơi tổ chức hội nghị.

Không có báo cáo thương vong trong cuộc tấn công hôm thứ tư.

Các đoàn đại biểu hôm nay đang thảo luận phương cách hướng tới Taliban trong mục đích theo đuổi hòa bình.

Tổ chức chủ chiến Taliban không được mời tham dự hội nghị và đã lên tiếng bác bỏ tầm quan trọng của sự kiện này.

Taliban đã tuyên bố sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình cho tới khi nào tất cả các lực lượng nước ngoài rời khỏi Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG