Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên đề nghị tổ chức đoàn tụ gia đình thường xuyên


Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye (C) trong bài diễn văn kỷ niệm 95 năm ngày Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Seoul, 1/3/2014
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye (C) trong bài diễn văn kỷ niệm 95 năm ngày Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Seoul, 1/3/2014
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đề nghị với Bắc Triều Tiên là hai nước kình địch này tổ chức những cuộc xum họp thường xuyên cho các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên.

Trong bài diễn văn đọc ngày hôm nay nhân kỷ niệm 95 năm ngày Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản để độc lập, bà Park Geun-hye nói rằng các cuộc xum họp thường xuyên nên được tổ chức vì không còn nhiều thời giờ cho những người già cả bị chia cách nhau vì cuộc chiến Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950.

Thứ ba vừa qua, hai miền Triều Tiên đã kết thúc các cuộc xum họp gia đình kéo dài 6 ngày tại khu du lịch Núi Kim Cương ở Bắc Triều Tiên. Đó là cuộc xum họp gia đình đầu tiên được hai bên tổ chức kể từ năm 2010.

Nhiều cuộc xum họp đã được tổ chức từ khi chương trình này bắt đầu vào năm 1985, nhưng những sự kiện này bị dao động theo các mối quan hệ giữa hai chính phủ ở Seoul và Bình Nhưỡng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG