Đường dẫn truy cập

Châu Âu nhanh chóng phân phối tiền cứu nguy cho Hy Lạp


Một phụ nữ giương cao lá cờ Hy Lạp trong 1 cuộc biểu tình phía trước quốc hội ở Athens chống kế hoạch kiệm ước, 30/6/2011
Một phụ nữ giương cao lá cờ Hy Lạp trong 1 cuộc biểu tình phía trước quốc hội ở Athens chống kế hoạch kiệm ước, 30/6/2011

Các giới chức châu Âu đang nhanh chóng phân phối thêm tiền cứu nguy cho Hy Lạp để tránh cho nước này khỏi vỡ nợ.

Các Bộ trưởng Tài chánh châu Âu hôm thứ Sáu đồng ý tổ chức một cuộc họp qua video hôm thứ Bảy để tháo khoán 17 tỉ đô la cho Hy Lạp. Số tiền này nằm trong 156 tỉ đô la tiền cứu nguy trong năm ngoái do Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cung cấp.

Trước đó, các giới chức này cũng dự định họp vào Chủ nhật sau khi có hai cuộc bỏ phiếu trong tuần này của Quốc hội Hy Lạp chấp thuận một kế họach kiệm ước bằng cách tăng thuế, giảm chi và bán những tài sản của nhà nước.

Các giới chức nói 17 tỉ đô la đủ để Hy Lạp trả nợ qua mùa hè. Tuy nhiên các bộ trưởng tài chánh nói cần thêm thời gian để cứu xét chi tiết những yêu cầu của Hy Lạp về khoản tiền cứu nguy lần thứ hai, cũng bằng với tiền cứu nguy trong năm ngoái.

Các bộ trưởng tài chánh sẽ không có hành động gì về kế hoạch cứu nguy mới, cho đến mùa hè này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG