Đường dẫn truy cập

EU sẵn sàng trừng phạt Belarus


EU sẵn sàng áp dụng biện pháp chế tài du hành đối với Tổng thống Lukashenko, và các thành viên trong chính phủ của ông vì lý do đàn áp các nhân vật đối lập chính trị
EU sẵn sàng áp dụng biện pháp chế tài du hành đối với Tổng thống Lukashenko, và các thành viên trong chính phủ của ông vì lý do đàn áp các nhân vật đối lập chính trị

Thụy Điển cho biết Liên Hiệp Châu Âu sẵn sàng áp đặt biện pháp chế tài du hành đối với Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, và các thành viên trong chính phủ của ông vì lý do đàn áp các nhân vật đối lập chính trị.

Hôm thứ Tư, ông Carl Bildt, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển nói ông hy vọng Liên Hiệp Châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp chế tài đáng kể.

Chính phủ Belarus đã bắt giữ hằng chục người biểu tình chính trị và các nhà báo kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử hôm 19 tháng 12 đưa ông Lukashenko lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư.

Các quan sát viên quốc tế xác định rằng cuộc bầu cử Tổng Thống này là gian lận.

Ông Bildt cho biết các cuộc thảo luận đang tiến hành tại Liên Hiệp Châu Âu để xem người nào tại Belarus sẽ được đặt trong danh sách chế tài. Ông nói bộ trưởng ngoại giao các nước Liên Hiệp Châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề này tại Brussells vào ngày 31 tháng Giêng.

Trong khi đó có tin cho hay, ông Lukashenko dự trù tổ chức lễ nhậm chức vào thứ Sáu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG