Đường dẫn truy cập

Đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ ảnh hưởng đối ngoại


Binh sĩ Hoa Kỳ ở Afghanistan
Binh sĩ Hoa Kỳ ở Afghanistan

Một thế cân bằng quyền lực mới tại Quốc hội Hoa Kỳ có thể có ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề quốc tế.

Tổng thống Barack Obama vừa nói ông muốn bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan vào giữa năm tới, nếu như điều kiện trận địa cho phép.

Các phân tích gia nói rằng một sự chuyển vị thế sang phía đảng Cộng hòa tại Quốc hội có thể đưa đến hậu thuẫn mạnh hơn cho cuộc chiến Afghanistan trong thời hạn ngắn.

Ngoài ra, điều này còn có thể tạo ra xung đột nếu đảng Dân chủ áp lực cho việc khởi sự rút quân vào năm tới.

Chương trình hành động của đảng Cộng hòa còn nói đến chuyện cương quyết chống khủng bố và muốn có một hệ thống phòng thủ tên lửa bao quát.

Phe Cộng hòa cũng muốn chính phủ có thái độ cứng rắn hơn với Iran và chương trình hạt nhân của nước này.

Thắng lợi của phe Cộng hòa cũng có nghĩa là họ sẽ hối thúc Tổng thống Obama có thái độ quả quyết hơn với Nga và Trung Quốc, có thể gây phức tạp cho việc ký với Nga một hiệp định giảm bớt vũ khí chiến lược mới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG