Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo quân sự Ai Cập hứa tổ chức bầu cử trong vòng 6 tháng


Quân đội Ai Cập đang chiếm được 'sự tin tưởng của nhân dân'
Quân đội Ai Cập đang chiếm được 'sự tin tưởng của nhân dân'

Các nhà lãnh đạo quân sự Ai Cập đã cam kết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và Tổng Thống nội trong vòng 6 tháng.

Đây là thời biểu rõ rệt nhất mà các nhà lãnh đạo quân sự của Ai Cập đã phác họa, để trao quyền lại cho một chính quyền dân sự.

Hội đồng Tối Cao của các lực lượng quân sự Ai Cập hôm qua xác nhận rằng họ không mưu tìm quyền lực, và khẳng định quân đội đang chiếm được 'sự tin tưởng của nhân dân'.

Hội đồng này trước đó đã giải tán quốc hội gồm nhiều nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu, vốn đã cai trị Ai Cập từ khi Tổng Thống Mubarak từ chức hôm thứ Sáu.

Trước đó, Hội đồng tối cao đã chỉ định một ủy ban có nhiệm vụ duyệt lại hiến pháp.

Trong ủy ban này có một thẩm phán thuộc Giáo Hội Chính Thống Coptic, cũng là thành viên của Nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo, tổ chức Hồi giáo bị cấm hoạt động tại Ai Cập.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG