Đường dẫn truy cập

Kampuchea: Lãnh tụ đối lập kiện Thủ tướng


Lãnh tụ đối lập Kampuchia hôm thứ Sáu đệ đơn kiện Thủ tướng Hun sen về tội hình sự, cáo buộc ông này hỗ trợ cho một vụ tấn công gây chết người nhắm vào một cuộc tập họp chính trị tại thủ đô Phnom Penh vào năm 1997.

Ông Sam Rainsy trong một điện thư gởi đài VOA cho biết luật sư của ông đã đệ đơn kiện lên một tòa án New York hôm thứ Sáu nhân danh đảng Sam Rainsy và 5 cá nhân khác.

Lãnh tụ đối lập này nói ông đệ đơn kiện trong nỗ lực chấm dứt một chu kỳ cứ mãi tiếp tục của chuyện miễn tố, đã gây thêm bạo động tại quốc gia vùng Đông Nam Á này.

Vụ kiện này xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Sam Rainsy bị một tòa án Kampuchia kết án vắng mặt 10 năm tù vì tội thủ đắc hồ sơ giả mạo.

Vụ kiện trùng hợp với việc Thủ tướng Hun Sen đến New York hôm thứ Sáu để tham gia hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG