Đường dẫn truy cập

Mỹ xem xét tới việc tưởng thưởng Miến Điện vì hành động cải cách


Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi gặp gỡ với tân đặc sứ Mỹ tại Miến Ðiện Derek Mitchell (giữa) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Michael Posner (trái) tại tư gia của bà ở Yangon, ngày 4 tháng 11, 2011.
Lãnh tụ dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi gặp gỡ với tân đặc sứ Mỹ tại Miến Ðiện Derek Mitchell (giữa) và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Michael Posner (trái) tại tư gia của bà ở Yangon, ngày 4 tháng 11, 2011.

Hoa Kỳ cho biết họ đang thảo luận về việc cung cấp viện trợ mới cho Miến Điện cũng như những biện pháp khác để ủng hộ cho nỗ lực cải cách của nước này.

Phát biểu tại sứ quán Mỹ ở Rangoon hôm thứ Sáu, viên chức nhân quyền hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Michael Posner, nói rằng Hoa Kỳ muốn tuyên dương những việc tích cực đang được thực hiện ở Miến Điện.

Tuy nhiên, ông nói rằng Hoa Kỳ phải nhận thấy thêm tiến bộ về vấn đề tù nhân chính trị và những vấn đề khác trước khi có thể thu hồi các biện pháp chế tài.

Trong một diễn tiến khác trong ngày hôm qua, Bộ trưởng thông tin Miến Điện đã đưa ra một bình luận hiếm có về tù nhân chính trị. Ông Kyaw Sann nói với đài VOA rằng có thể có một số tù nhân ở Miến Điện là những người hoạt động chính trị. Tuy nhiên ông nói thêm rằng tất cả những tù nhân đều bị giam vì vi phạm pháp luật.

Ông cho biết giới hữu trách hồi gần đây đã thả 16,000 tù nhân trong chương trình đặc xá qui mô lớn. Tin tức cho biết chính phủ Miến Điện hồi tháng trước đã thả khoảng 200 tù nhân chính trị.

Ông Kyaw Sann cũng gợi ý là một số tù nhân chính trị ở Miến Điện đang bị giam tại các nhà tù hẻo lánh có thể được chuyển tới những nhà tù gần nơi cư trú của gia đình họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG