Đường dẫn truy cập

Các bị cáo trong tai nạn ở Bhopal lãnh án 2 năm tù


Một tòa án của Ấn Độ hôm nay đã tuyên phạt 7 nhà quản trị cấp cao của công ty bị quy lỗi đã gây ra thảm họa khí độc ở Bhopal năm 1984, mỗi người 2 năm tù vì tội sơ suất.

Vụ thoát khí độc tại nhà máy Union Carbide ở Bhopal là một trong những tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất thế giới, giết chết hàng ngàn người.

Nhiều nạn nhân thoát chết và thân nhân của các nạn nhân nói rằng án phạt quá nhẹ, và quá trễ.

Việc buộc tội và các bản án được tuyên ngày hôm nay tiếp theo sau vụ xử đã kéo dài hơn 2 thập niên.

Một bị cáo thứ 8 bị buộc tội nhưng đương sự đã chết.

Án phạt 2 năm tù là cao nhất đối với hành vi sơ suất. 7 cựu quản lý của công ty này cũng bị phạt mỗi người 2 ngàn đôla. Họ được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân, và có thể kháng án.

Công ty Union Carbide nay đã ngưng hoạt động đã trả một khoản bồi thường 470 triệu đôla cho chính phủ Ấn Độ vào năm 1989.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG