Đường dẫn truy cập

Bà Suu Kyi hoan nghênh Hoa Kỳ tháo bỏ trừng phạt Miến Điện


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu tại 1 buổi họp báo ở New York, 21/9/2012
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu tại 1 buổi họp báo ở New York, 21/9/2012
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi nói bà “vui mừng” về việc Hoa Kỳ gỡ bỏ những trừng phạt đối với nước bà.

Nhà hoạt động dân chủ 67 tuổi phát biểu hôm thứ Sáu trong buổi họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, xuất hiện cùng với ông Tổng Thư Ký Ban Ki-moon.

Trả lời câu hỏi của VOA, bà Aung San Suu Kyi nói bà “rất biết ơn” những gì Quốc hội Mỹ đã làm trong nhiều năm để ủng hộ phong trào dân chủ của bà, và nay là lúc người dân Miến Điện đảm nhận trách nhiệm dân chủ hóa đất nước.

Hôm thứ Tư, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ loan báo bãi bỏ những trừng phạt đối với Tổng thống Miến Điện Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện Thura Shwe Mann.

Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông có trông đợi và hy vọng lớn lao là cùng với Tổng thống Thein Sein, bà Aung San Suu Kyi sẽ đưa Miến Điện trên con đường hòa giải và dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG