Đường dẫn truy cập

Chính phủ của ông Gbabo tỏ ý chống cự ủy ban Liên hiệp Châu Phi


Đương kim Tổng thống Cote D’Ivoire Laurent Gbagbo vẫn chưa chịu nhường quyền cho đối thủ
Đương kim Tổng thống Cote D’Ivoire Laurent Gbagbo vẫn chưa chịu nhường quyền cho đối thủ

Chính phủ của đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo ở Cote D’Ivoire cho biết họ sẽ bác bỏ kết luận cho rằng ông Gbagbo thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11.

Ông Algid Djeje, Ngoại trưởng của ông Gbago, đã cho báo chí biết như vậy ngày hôm nay, một ngày sau khi Liên hiệp Phi châu thành lập một ủy ban các nhà lãnh đạo để giải quyết vụ khủng hoảng chính trị Cote D’Ivoire.

Ông Djeje nói rằng Cote D’Ivoire hoan nghênh các nhà lãnh đạo tới thăm nhưng chính phủ Gbagbo sẽ không chấp nhận kết luận của họ trừ phi họ tuân theo hiến pháp Cote D’Ivoire.

Hội đồng hiến pháp Cote D’Ivoire đã tuyên bố ông Gbagbo đắc cử trong cuộc đầu phiếu tháng 11 sau khi ủy ban bầu cử nói rằng đối thủ của ông là ông Alassane Ouattara là người chiến thắng.

Liên hiệp Phi Châu, Liên hiệp quốc, và khối ECOWAS của Tây Phi đã công nhận ông Ouattara là người đắc cử.

Mặc dù vậy, một số các nhà lãnh đạo Phi châu đề nghị là hai nhân vật này phải thương lượng để giải quyết vấn đề.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG