Đường dẫn truy cập

Anh thề đánh bại Nhà nước Hồi giáo


Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố với giới truyền thông sau vụ sát hại nhân viên cứu trợ David Haines, ngày 14/9/2014. Ông Cameron nói thêm rằng nước Anh phải loại trừ mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo.
Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố với giới truyền thông sau vụ sát hại nhân viên cứu trợ David Haines, ngày 14/9/2014. Ông Cameron nói thêm rằng nước Anh phải loại trừ mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo.

Thủ tướng Anh David Cameron thề loại trừ mối đe dọa của các phiến quân Nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm hiếu chiến này chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh. Mời quí vị theo dõi thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Smita Nordwall của đài VOA.

Thủ tướng Anh David Cameron hôm chủ nhật đã bày tỏ quyết tâm loại trừ mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo, còn được gọi tắt là ISIL, một ngày sau khi nhóm này phổ biến một đoạn băng video quanh cảnh chặt đầu ông David Haines.

"Sự kiện một nhân viên cứu trợ bị bắt, bị giam giữ và bị giết hại một cách tàn bạo dưới bàn tay của ISIL đã nêu bật chủ trương của tổ chức này. Họ đang giết hại hàng ngàn người – những người Hồi giáo, Cơ đốc giáo, người thiểu số, trên khắp Iraq và Syria. Họ khoe khang sự tàn bạo của mình và nói rằng họ làm như vậy nhân danh đạo Hồi. Đó là một điều vô lý. Đạo Hồi là một tôn giáo của hòa bình. Họ không phải là người Hồi giáo. Họ là quỷ dữ."

Thủ tướng Cameron nói thêm rằng nước Anh phải loại trừ mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo.

"Chúng ta phải từng bước đẩy lui, tháo dỡ và rốt cuộc tiêu diệt ISIL và những gì mà họ chủ trương. Chúng tôi sẽ làm làm như vậy với một cung cách bình tĩnh, kỹ càng, nhưng với một quyết tâm sắt đá."

Trong đoạn video quay cảnh hành hình, kẻ bịt mặt giết chết ông Haines đổ lỗi cho vị thủ tướng Anh đã cùng với Hoa Kỳ chống lại nhóm ISIL. Phần tử hiếu chiến này cảnh báo rằng quyết định đó sẽ lôi kéo nhân dân Anh vào điều mà y gọi là “một cuộc chiến tranh đẫm máu và không thể chiến thắng”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG